Chuyên gia tài chính Aleksandr Okhrimenko tin tưởng rằng, lòng tin của khách hàng đối với Privat Bank sẽ giảm, hơn nửa ngân hàng trong hệ thống nhà băng sẽ dưới sự kiểm soát của nhà nước.
Chính phủ Ukraine để " ngăn chặn các hiện tượng khủng hoảng" đã quyết định quốc hữu hoá nhà băng Privat Bank. Các chủ nhân của ngân hàng này gọi hành động của chính phủ là " cướp" và " món quà bất ngờ không mong đợi". Ngân hàng trung ương và Bộ tài chính Ukraine tuyên bố, sẽ không có bất kỳ nguy cơ nào đối với các khách hàng. Vẫn như trước đây, tiền sẽ được thanh toán đều đặn. Nhưng nhà kinh tế Oleksandr Okhrimenko tin rằng: quyết định quốc hữu hoá nhà băng này - là hành động chính trị và hậu quả của hành động này tối thiểu sẽ tiếp tục trong 5 năm nữa.
" Tất cả phụ thuộc vào quá trình quốc hữu hoá nhanh như thế nào. Trong phương án lý tưởng có thể thay chủ sở hữu trong vòng một tuần và làm yên lòng khách hàng, những người gửi tiền. Dễ hiểu rằng, người dân không quan tâm ai là chủ tịch hội đồng quản trị, nhưng điều đó cũng gây ảnh hưởng. Điều đó như cú đấm mạnh giáng vào lòng tin của hệ thống nhà băng. Nhưng có nhiều thứ phụ thuộc vào việc thủ tục quốc hữu hoá diễn ra như thế nào. Nếu không có điều gì khủng khiếp xảy ra, sau khoảng 5 năm nữa mọi thứ sẽ lãng quên"
Ông cho rằng, thời điểm hiện tại người dân Ukraine không tin vào hệ thống ngân hàng, còn tình hình chỉ thay đổi sau 5 năm nữa. Ông tin rằng, việc vay tiền tại Ukraine sẽ phức tạp hơn, còn mức lãi gửi tiết kiệm sẽ giảm đi.
" Chính quyền tăng cường kiểm soát hệ thống tài chính. Đó là quyết định chính trị. Sẽ có hơn một nửa số nhà băng phải chịu sự kiểm soát như vậy. Các nhà băng khác, kể cả những nhà băng có nguồn vốn nước ngoài cũng không có ảnh hưởng như vậy. Mục đích chính là để kiểm soát. Có thể so sánh sự kiện này với sự kiện Putin lấy doanh nghiệp của Berezovski và kiểm soát. Bây giờ có thể so sánh Kolomoiski với Berezovski".
Theo lời của Okhrimenko, một trong những vấn đề lớn của ngân hàng là " lỗ thủng" sinh ra do đồng grivna bị mất giá. Ngoài ra thời gian cuối ngân hàng thiếu sự cho vay nên mất yếu tố thu nhập.
" Privat Bank là nhà băng rất lớn, đứng đầu về cho vay. Nhưng khi bắt đầu mất giá đồng grivna thì xảy ra tình hình như sau: ngân hàng thu hút rất nhiều ngoại tệ với tỷ giá 8 gr, còn bây giờ 26-27 gr. Nhận vào 8, phát ra 27. Thiếu hụt đó tạo lỗ hổng nhiều tỷ gr. Các chủ nhân của ngân hàng cố tìm cách lấp lỗ hổng. Nhưng vấn đề ở chỗ, Privat Bank sống bằng cho vay. Hiện nay dừng chế độ cho vay, các thủ tục cho vay cứng rắn hơn. Privat có lỗ hổng, bị mất thu nhập để lấp cho lỗ thủng"
" Nhà nước độc quyền cho vay, còn các doanh nghiệp phải chịu lãi suất 30-40%. Chúng ta trở về những năm 90. Khi đó các ngân hàng hầu hết của nhà nước. Chúng ta trở lại thời kỳ đó"- Okhrimenko nói như vậy.
Theo segodnya.ua