Hai tổ chức công đoàn lớn nhất Tây ban nha là UGT và GGOO tổ chức diễu hành dưới khẩu hiệu:" Trước hết là con người và quyền của họ".
Đây là sự tiếp tục của 60 cuộc biểu tình lớn nhỏ diễn ra tại Tây ban nha trong thời gian cuối.
Người biểu tình phản đối nhà nước cắt giảm chi phí và cải cách luật lao động trong khuôn khổ đấu tranh chống khủng hoảng kinh tế trong vòng 5 năm cuối, như những cú đấm đối với người lao động và khả năng mua hàng của họ.
Những người biểu tình đòi chính phủ tăng lương, trợ cấp xã hội, lương hưu, chính sách thuế hợp lý và chấm dứt các biện pháp về tự do hoá thị trường lao động.
Theo Unian