" Việc tái cấu trúc nợ hồi tháng 10/2015 chỉ giúp cho chính phủ Ukraine hoãn trả nợ trong giai đoạn này và trong thời gian đó phải điều chỉnh việc trả nợ bằng cách làm tốt các chỉ số ngân sách, tiến hành cải cách, làm cho phát triển kinh tế"-S & P nêu rõ.
Theo đánh giá của hãng, nợ công của chính phủ Ukraine tới cuối năm 2016 chiếm 76% tổng sản phẩm quốc dân, mỗi năm, nợ sẽ tăng thêm khoản 3,7% Tổng sản phẩm quốc gia.
S & P khuyên chính phủ Ukraine phải chú ý phát triển kinh tế và không được để mất đi sự hợp tác với lMF.
S &P cũng nêu rõ, một lượng lớn các trách nhiệm có điều kiện trong một số bối cảnh có thể trở thành nợ công, đây có thể là nguy cơ đối với các chỉ số ngân sách tương lai. Ví dụ như trách nhiệm cổ phiếu châu Âu Ukraine 3 tỷ $ trước Nga và đơn kiện của Gasprom đối với Naftogas Ukraine vì không trả tiền theo hợp đồng" hãy nhận và trả tiền" 31,8 tỷ $.
Hãng cũng đánh giá tỷ giá đô la tại Ukraine sẽ tăng, tuy nhiên lạm phát sẽ chậm lại và kinh tế phục hồi lại sự tăng trưởng.
Theo segodnya.ua