Phó thứ nhất Chủ tịch Quốc hội Ukraine Irina Gerasenko đánh giá những âm mưu của phái đoàn Belarusia tại Liên hợp quốc phong tỏa xem xét nghị quyết Liên hợp quốc về Crimea trong ủy ban về quyền con người như " nhát dao đâm sau lưng". Bà nói:
" Chúng tôi đánh giá hành động của Belarusia như nhát dao đâm sau lưng. Chúng tôi cảm ơn phía Belarusia ủng hộ nền độc lập trong những cuộc đàm phán tại Minsk, chúng tôi đánh giá điều đó, nhưng sân chơi độc lập cần phải độc lập trong mọi vị trí, chứ không phải trò chơi cho một phía. Vì thế chúng tôi yêu cầu phía Belarusia tôn trọng quyền của Ukraine bảo vệ nền độc lập và chủ quyền của chúng tôi và hiểu, tiếp theo sẽ tới lượt Minsk, nếu hôm nay Kiev không bảo vệ độc lập của mình".
Cần nhắc lại là ngày 15/11 Liên hợp quốc bỏ phiếu khẳng định Nghị quyết về quyền con người tại Crimea và Sevastopol do phía Ukraine khởi xướng. Có 73 quốc gia ủng hộ, 23 bỏ phiếu chống, 76 bỏ phiếu trắng. 41 quốc gia đồng tác giả của nghị quyết này.
Theo segodnia.