Giá đô la chính thức ngày 14/11 là 25,63, nhưng giá thực tế có thể mua vào 26,8, tối đa 26,95 gr.
Nguyên nhân đồng gr xuống giá:
Theo ý kiến của chuyên gia đầu ngành FOREX CLUB tại Ukraine Andrei Sevchisin , sự thay đổi tỷ giá ngoại tệ trong khoảng 1-2%(50-52 copek) không gây cho người dân Ukraine tâm lý đầu cơ.
Chủ tịch Trung tâm phân tích tài chính Aleksandr Okhrimenko cho rằng, nguyên nhân chủ yếu làm giá đô la tăng - đòi hỏi cứng rắn của Ngân hàng trung ương Ukraine đối với người mua ngoại tệ, làm giảm lượng ngoại hối quay vòng trong thị trường liên ngân hàng xuống còn 200 triệu $/ ngày:" Ngân hàng trung ương muốn tăng lượng dự trữ ngoại hối, vì thế ra quyết định trên. Kết quả các doanh nghiệp nhập khẩu cần ngoại hối nên phải mua ngoài thị trường đen".
*Dự báo:
" Nếu Ngân hàng trung ương không thay đổi chính sách tỷ giá thì đô la sẽ còn lên giá trong vòng một tháng nữa, đạt 27,5-28 gr và chỉ sau ngày 15/12 giá đô la lại xuống 27 gr. Nguyên nhân: Việc nhập khẩu thời gian này giảm, nhưng chờ về giá cũ là điều khó xảy ra ".
*IMF đang nghiên cứu cải cách của Ukraine và ngân sách :
Trong năm nay Ukraine có lẽ không nên chờ đợi đợt chuyển tiền vay mới từ IMF- tuyên bố của Thống đốc Ngân hàng trung ương Ukraine Goltareva . Nhưng năm 2017 Ukraine chờ đợi 4 đợt chuyển tiền của IMF với tổng 5,4 tỷ $, cũng như khoản tiền 1,3 tỷ $ lẽ ra phải nhận trong năm nay. Từ ngày 3/11 phái bộ IMF đang làm việc tại Ukraine để nghiên cứu các cải cách được tiến hành ra sao.
Okhrimenko cho biết, hình như chính phủ của Groisman đã thuyết phục được các đại diện của IMF về các con số tính toán ngân sách Ukraine năm 2017, nhưng Okhrimenko nói, có nguy cơ việc nhận các khoản vay có thể bị trục trặc, bởi vì đối với Phủ tổng thống Mỹ mới vấn đề Ukraine không quan trọng bằng những gì đã xảy ra.
Theo segodnia .