Theo 112. ua, theo dự án, Nga và Armenia " với mục đích bảo đảm an ninh cho các bên phòng vệ tập thể tại vùng Kavkazo", thành lập đội quân chung nhằm đảm bảo " phản ứng kịp thời trước sự tấn công quân sự ( gây hấn) cũng như các thách thức và đe dọa khác đối với các bên".
Cũng theo dự án, lãnh đạo đội quân chung sẽ do Tổng tư lệnh quân đội Armenia thỏa thuận với Tổng tư lệnh lực lượng quân đội Nga chỉ định và trong thời bình sẽ phục tùng Tổng tham mưu trưởng Armenia, còn nếu xảy ra chiến sự sẽ tuỳ thuộc tình huống và tập đoàn quân phía Nam của Nga".
Trong tài liệu cũng nêu rõ, các bên tự lo cung ứng vật chất, kỹ thuật, tài chính cho quân đội của mình.
Theo Unian