Theo ông, thay cho việc cấm đoán thương mại, cần phải tạo điều kiện cho những người sơ tán. Ông nói:
" Khi phát ra những lời kêu gọi ( cứ để cho những người Ukraine phải chịu đựng tại vùng tạm chiếm), tôi luôn khuyên rằng, hãy tới đó mà chịu đựng. Ví dụ chúng ta cấm vận chuyển nước uống đến đó. Ở đó mọi người phải nhịn khát? Không, họ sẽ mua nước được đem từ Nga tới. Vậy có ý nghĩa gì với lệnh cấm này? Quân khủng bố không đi đây đi đó. Có một lượng rất lớn người dân phải chạy chiến tranh, tới vùng chính quyền Ukraine kiểm soát . Xuất phát từ thực tế chính quyền Ukraine không làm gì để tiếp nhận, tạo điều kiện cho họ thậm chí điều kiện nhỏ nhất . Số đông đành phải trở lại nơi tạm chiếm".
Ông nhấn mạnh, việc cấm buôn bán với vùng tạm chiếm chỉ có lợi cho một số người để kiếm lợi.
Theo segodnya .ua