Trong đó dự luật quy định bắt buộc truyền thông quốc gia phải sử dụng 75% nội dung truyền tải bằng tiếng Ukraine, còn truyền thông địa phương phải sử dụng tối thiểu 50% tiếng Ukraine . Dự luật cũng muốn hủy luật hiện hành về các hãng truyền thông có thể tự chọn ngôn ngữ truyền tải.
Sau khi dự luật được công bố, hàng loạt các nhà báo và các nhà hoạt động xã hội Odessa có các phản ứng và chỉ chích dữ dội và cho rằng , dự luật xác định phương pháp cưỡng bức phổ biến tiếng Ukraine, so sánh với " phương pháp của Putin". Cũng có ý kiến cho rằng, thế hệ già sẽ không biết gì về tin tức thời sự, chỉ được truyền tải bằng tiếng Ukraine. Điều đó sẽ bắt buộc họ phải tìm đến các kênh của Nga. Những người Odessa đã gửi thư tới Chủ tịch quốc hội Ukraine yêu cầu hủy dự luật .
Theo culturemeter.od.ua