Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Nguy cơ chết trước tuổi nghỉ hưu 60 tuổi - 40%: Tại sao người dân Ukraine không sống tới khi đủ tuổi hưu?

Thứ năm, 03/11/2016 | 05:47
Viện sĩ khoa học Ukraine  về dân số và nghiên cứu xã hội học Ela Libanova cho rằng: Khả năng những người đàn ông Ukraine  chết trong độ tuổi từ 40-60 là thảm họa quốc gia.

Nguy cơ chết trước tuổi nghỉ hưu 60 tuổi - 40%: Tại sao người dân Ukraine không sống tới khi đủ tuổi hưu?

Tại Ukraine nguy cơ bị chết  đối với đàn ông Ukraine độ tuổi từ 40-60 là 40%, trong khi tại Thụy sĩ, số người đàn ông sống chưa đến 60 tuổi bị chết chỉ chiếm 8%.

Nữ viện sĩ cho rằng nguyên nhân của chết sớm là các thói quen có hại, chế độ ăn không đúng cách và coi thường vấn đề sức khỏe bản thân. Cũng như nhiều nước trên thế giới, dân số Ukraine già cỗi, tỷ lệ sinh không bù được tỷ lệ chết.

Theo con số thống kê, trung bình số đàn ông Ukraine sống đạt tuổi sau 60 chỉ chiếm 14,8%, phụ nữ 19,9%. Do vậy Libanova cho rằng không thể tăng tuổi hưu:" Nếu tuổi hưu của đàn ông là 60 thì cơ hội sống với chế độ hưu của đàn ông là 15 năm. Nếu tuổi hưu tăng lên 65 thì họ chỉ sống thêm được 12 năm. Đó là thời gian quá ít, nếu như tính rằng 40 năm họ từng phải làm việc, phải tiêu hao sức lực ".

Năm 1959 số người Ukraine sống đạt tuổi thời 60 chỉ chiếm 11%, năm 2001 chiếm 21%. Và theo dự tính của Viện nghiên cứu dân số, năm 2036 sẽ đạt 28%. Những người nghỉ hưu sẽ nhiều hơn những người trẻ. Với tốc độ này thì tới năm 2032 số đàn ông độ tuổi từ 20-60 sẽ ít hơn số người trên 60 tuổi.

Viện sĩ cho rằng, đàn ông chết sớm do các điều kiện lao động độc hại, hơn nữa lại không thận trọng đối với sức khỏe của mình. Theo bà : " Đàn ông cần uống ít rượu, hút ít thuốc lá, ăn uống chất lượng hợp lý. Tôi nhắc lại : ăn uống khoa học không có nghĩa là đồ ăn đắt tiền".

Đồng thời bà cho rằng, tình hình dân số tại Ukraine " tuyệt đối bình thường". Để thế hệ trẻ thay toàn bộ cho lớp già, 100 phụ nữ cần sinh 230 con. Chưa một nước châu Âu nào đạt chỉ số này. Tại Ukraine 100 cặp vợ chồng sinh 150 trẻ em. Năm 2001 chỉ số này kém hơn, chỉ đạt 108 trẻ em.

Theo segodnia.