Giám đốc điều hành nhà băng thương mại lớn nhất tại Đức này Kraien đã gửi thư cho các nhân viên, trong đó cảnh báo về sự cần thiết phải áp dụng các biện pháp tiết kiệm cứng rắn hơn.
Theo lời ông, điều kiện bên ngoài rất xấu đối với nhà băng. Cụ thể Deutsche vẫn chưa kết thúc quá trình kiện cáo tại toà với chính quyền Mỹ, đã buộc tội ngân hàng có những vi phạm trong các thương vụ với các chứng khoán về bất động sản giai đoạn trước khủng hoảng 2008. Chính quyền đòi ngân hàng trả 14 tỷ tiền phạt. Đang chờ đợi số tiền phạt sẽ ít hơn. Đồng thời nhà băng cũng hoãn trả tiền phạt của quý 3 là 5,9 tỷ euro.
Nhiều nhà phân tích tài chính cũng như các lãnh đạo của Quỹ tiền tệ thế giới đã ra các tuyên bố phê phán mô hình kinh doanh dài hạn của nhà băng.
Cũng do bị ảnh hưởng bởi tương lai bị phạt nên các nhà đầu tư rút ồ ạt tiền ra khỏi tài khoản. Quý 3/2016 tính thanh khoản của ngân hàng giảm 23 tỷ gr còn dưới 200 tỷ euro.
Dòng tiền chảy ra khỏi ngân hàng được tăng cường vào cuối tháng 9, nhưng hiện nay đã tạm ổn định.
Cần lưu sỹ rằng, từ đầu năm tới nay, cổ phiếu của Deutsche bị đổ vỡ về giá 41% và vốn còn 18,1 tỷ euro.
Theo podrovnosti.ua