Nhà bình luận chính trị Taras Zagorodni tuyên bố:" Groisman tự đánh giá hoạt động của mình trong khi thực tế thừa nhận rằng, việc tăng giá cả dịch vụ nhà ở dẫn đến khủng hoảng, người dân không trả tiền. Giá cả bị tăng lên không có cơ sở. Người dân không có tiền để trả theo giá như vậy".
Lãnh đạo đảng Blok đối lập Boiko nêu những điều gì đang chờ đợi chính phủ Groisman :" Nếu như một trong những nguy cơ chủ chốt , đó là ngành năng lượng. Hiện tại chúng tôi không nhìn thấy chính phủ có khả năng bảo đảm cho quá trình sưởi ấm mùa đông. Trong nền tảng tham nhũng, chúng tôi thấy có nguy cơ lớn. Nguy cơ thứ hai là tình hình tội phạm hình sự". Ông nêu rõ, " Trong nước tội phạm phát triển theo nhiều hướng khác nhau" " Chính phủ không có khả năng áp dụng cảnh sát chuyên nghiệp để bảo vệ an toàn cho dân".
" Thứ ba là hiện nay rõ ràng có sự ủng hộ cho các tập đoàn lớn, còn các trang trại không nhận được sự giúp đỡ nào - đó là vấn đề lớn. Chúng ta đã chờ đợi, chính phủ làm kinh tế, nhưng kết quả không thể biện minh".
Còn đại biểu quốc hội Oksana Prodan thuộc Blok Porosenko thì cho rằng, chính phủ của Groisman hiện nay không nhận được sự ủng hộ của liên minh đa số.
Theo podrovnosti.ua