Người dân Hung ga ri ngày chủ nhật sẽ bỏ phiếu trưng cầu ý dân về quyết định họ có đồng ý hay không với thỏa thuận bắt buộc phân chia những người di cư theo hạn ngạch đối với các nước thành viên của Liên minh châu Âu.
Theo kế hoạch của lãnh đạo khối Liên minh châu Âu, nước này phải nhận 1294 người tị nạn. Cả khối phải nhận 160 ngàn người.
Kết quả trưng cầu ý dân được coi là có hiệu lực khi số người tham gia đạt trên 50% .
Để ngăn chặn dòng người tị nạn, chính quyền Hung ga ri đã đóng biên giới với Serbi và Croatica . Đa số người dân nước này ủng hộ chính sách trên của nhà nước Hung ga ri, nhưng lại bị các tổ chức bảo vệ nhân quyền chỉ chích.
Thủ tướng Hung ga ri cho rằng, càng nhiều người tị nạn đến, càng tăng nguy cơ bị khủng bố. Nếu số người dân Hung ga ri tỏ ý kiến phản đối nhiều hơn đồng ý thì Hung ga ri sẽ không chấp thuận chính sách của Liên minh châu Âu về hạn ngạch nhận người tị nạn.
Ông còn tuyên bố sẽ từ chức thủ tướng nếu người dân bỏ phiếu thuận.
Theo Lb.ua