Theo lời ông tất cả vấn đề ở chỗ, những lãnh đạo quận do ông chỉ định, theo lệnh của ông "...cố gắng chấm dứt chia chác đất đai!"
Mà theo ý kiến của ông, chính giới chức địa phương làm chuyện này. Chính vì vậy họ làm tất cả những gì có thể để " trói" chân tay các lãnh đạo quận, không cho làm việc và tìm mọi cách để làm những người này bị mất chức.
Ông đã giải thích như vậy hiện tượng các lãnh đạo quận trong những tháng cuối bị mất tín nhiệm hàng loạt.
Còn các nhà chuyên môn thì nói rằng, nguyên nhân phải tìm ở chỗ khác. Thứ nhất, các lãnh đạo mới của các quận không hiểu những đặc tính của địa phương, không muốn và không biết cách thỏa thuận với các hội đồng địa phương. Chính vì vậy các cán bộ mới này gặp phải sự chống đối có tổ chức, biểu hiện bằng sự bất tín nhiệm.
Theo Slovo.