" Điều thứ nhất đập vào mắt - đó là sự hai chuẩn . Không cần phải là nhà phân tích hay nhà tâm lý để phân tích những phát biểu của lãnh đạo Cục cũng thấy rằng Cục phòng chống tham nhũng biến thành phòng luật sư cho thế lực chính trị riêng. Đó là một thực tế".
Theo lời ông, ngân sách chi cho Cục phòng chống tham nhũng năm 2017 là 27 tỷ 640 triệu gr:
" Hơn 27 tỷ 640 triệu gr!!! từ trong túi của những người dân thường. Trong vòng 1,5 năm hoạt động những cơ quan ấy thu lại được cho nhà nước vài ngàn gr và không bỏ tù được một cán bộ nào: Thủ tướng, Bộ trưởng, đại biểu quốc hội, chủ tịch tỉnh, công tố viên, quan toà. Từ 70 tỷ - không thu được gì. Nguyên nhân bề ngoài: những cơ quan ấy trở thành các chi nhánh của các đảng. Nguyên tắc chính của họ: nguyên tắc hai chuẩn. Nhiệm vụ của họ - ăn tiền của các nhà giáo, bác sĩ, nông dân, các nhà luyện kim, các doanh nghiệp nhỏ, những người dân thường và lĩnh vực kinh tế thực tế".
Kaplin thông báo, ông sẽ đòi thành lập nhóm đặc biệt của Hội đồng công dân xã hội để điều tra công việc của Cục phòng chống tham nhũng, xem xét mục đích chi tài chính tiếp theo và cần thiết thay lãnh đạo của Cục.
Theo segodnya.ua