Nhưng đồng thời ông không nghi ngờ gì về việc Ukraine có thể tiến hành tìm kiếm Bogatưreva bằng những khả năng khác.
" Interpol không can thiệp vào những câu hỏi mang tính chính trị, tôn giáo, sắc tộc. Tại đây người ta phân tích vụ án, nhìn thấy những nhân vật cụ thể, tính chính trị, vì thế trên cơ sở đó đưa ra kết luận theo điều lệ của mình. Interpol không can thiệp vào việc đó, nhưng điều này cũng không phải là rào cản đối với Ukraine sử dụng những khả năng khác, những cơ chế khác. Có nghĩa là Interpol không đặt tính nghi ngờ về sự vi phạm, không ra những hạn chế nào đó để truy tìm người đó. Và Ukraine cần sử dụng những khả năng khác phối hợp, hợp tác cùng các cơ quan thực thi pháp luật của các nước khác để truy nã người cần tìm".
Ông khẳng định, Uỷ ban của Interpol thực sự đã thông qua quyết định trên đối với Bogatưreva.
Cần nhắc lại rằng Viện kiểm sát tối cao Ukraine khởi tố Bogatưreva tội biển thủ tài sản nhà nước với số lượng cực lớn.
Theo segodnya .ua