Đó là lời của đại biểu quốc hội Nhicolai Skorik:" Đúng hai năm trước, chính phủ chi 100 triệu gr xây dự án " Tường chắn", theo lời của những nhà sáng kiến ra nó cần phải trở thành công trình ngăn cách chắc chắn trên biên giới với Nga, nhưng thực tế đó chỉ là những cái hố bình thường cùng với lưới mà người dân thường rào gà tại các nhà nghỉ. Đảng chúng tôi đòi chính quyền phải nhanh chóng tiến hành thẩm định dự án này với sự tham gia của các công ty thẩm định quốc tế".
Ông nhấn mạnh, chính quyền cần ngừng ngay việc cung cấp tài chính cho dự án này trước khi các nhà thẩm định độc lập chưa tiến hành kiểm tra thẩm định hiệu quả sử dụng tài chính nhà nước cho dự án.
Theo lời ông, những kẻ ăn bám từ chính quyền tham nhũng, làm giàu cho bản thân từ dự án nhiều triệu grivna. Ông nhắc lại là Viện kiểm sát tối cao Ukraine đã tìm ra số tiền bị đánh cắp 1,8 triệu grivna trong khi xây dự án " Tường chắn". Đó chỉ là khoản rất nhỏ so với tất cả số tiền bị biển thủ.
" Hiện nay người dân không có tiền để mua thực phẩm ăn uống bình thường, không có tiền để trả tiền dịch vụ nhà ở, những dự án như thế gây nên sự khó hiểu cho người dân. Nhưng chính quyền hiểu rất rõ rằng, đó là dự án tham nhũng vàng"- Skorik nhấn mạnh.
Theo ông, chỉ có như vậy mới giải thích được tại sao các đại biểu đảng Mặt trận Nhân dân đòi chi cho dự án 4 tỷ grivna.
Theo Slovo.