Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Một số tin đáng chú ý ngày 26/3

Thứ tư, 26/03/2014 | 15:00
Quốc hội Tiệp khắc, không nhất trí áp dụng trừng phạt đối với Nga và đề nghị chính phủ phải quan tâm đến cộng đồng người Tiệp khắc tại Ukraine.



Bộ trưởng ngoại giao Balan thăm Ukraine và Odessa.

Obama lần đầu tiên tuyên bố: Crimea không thể tách khỏi Nga và ông nói Mỹ và thế giới không gây chiến với Nga vì Crimea. Ông cũng nói Mỹ và châu Âu không công nhận việc Nga sát nhập Crimea là hợp pháp.

Các đại biểu Quốc hội đã bãi nhiệm hội đồng quản trị ngân hàng trung ương, trong đó có  Poroshenko (ứng cử viên Tổng thống).

Năm 2014 Ukraine chờ đợi sự tăng thất nghiệp và sụt giảm tăng trưởng kinh tế.

Tỉnh Lvov đã nhận 1249 người tị nạn. Trong đó 80% là người Crimea gốc Ta Tar và 70% là phụ nữ và trẻ nhỏ.

Rumani yêu cầu Nato tăng cường hiện diện tại các tỉnh biên giới phía Tây Ukraine.

Kênh truyền hình cáp Odessa thực hiện quyết định của tòa án ngừng phát hành các kênh Nga: NTV, RTR, “Росия 24” và “Первый канал” .

Quốc hội bãi nhiệm chủ tịch ủy ban chống độc quyền Ukraine, cựu tỉnh trưởng Odessa Shusko.

Obama: trong thời gian tới Nato không kết nạp Ukraine và Gruzia. Nga sẽ bị cô lập vì Crimea.


Tỉnh trưởng Odessa Nemirovski: Tham nhũng ở Odessa ở mức cao nhất. Các thương gia đã bỏ chạy khỏi nơi này vì thế mọi người nghèo đói.

Tất cả các sĩ quan quân đội Ukraine ở Crimea bị bắt đã được thả tự do gồm 6 người.

Theo Podrobnosti.ua và Segodnya.ua