Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Bầu cử Tổng thống 2014: Các ứng cử viên hứa gì với nhân dân Ukraine?

Thứ ba, 25/03/2014 | 15:00
Những khẩu hiệu được thay đổi thế nào dưới ảnh hưởng của Maidan và các vụ đụng độ với Nga?

Còn lại 10 ngày nữa là kết thúc đăng ký danh sách các ứng cử viên bầu cử Tổng thống 2014. Sau ngày 4/4, Ủy ban bầu cử không nhận đăng ký nữa. Hiện nay đã có các ứng cử viên sau: 
1.Cựu viện phó viện kiểm sát tối cao Kuzmin
2.Cựu Thủ tướng Ukraine Timoshenko
3.Lãnh đạo Đảng cú đấm Klichko
4.Chủ tịch Đảng cộng sản Shimohenko
5.Cựu tỉnh trưởng Kharkov Dovkin
6.Đại biểu Quốc hội  Ukraine Lyashko
7.Lãnh đạo Pravoi Sector Yarosh
Khẩu hiệu của Timoshenko là: Bầu cử Quốc hội trước thời hạn và độc lập với Nga về gas.
Những lời hứa đầu tiên của Timoshenko là: lấy lại Crimea từ Nga, Bầu cử sớm quốc hội, không phụ thuộc gas vào Nga và Nga phải ngồi vào bàn đàm phán hòa bình với Ukraine.

Klichko: Liên kết với Nato và phát triển kinh tế. Klichko cho rằng Ukraine ở vị trí trung lập là một sai lầm lớn vì nếu Ukraine là thành viên của Nato thì đã không có hiện tượng Crimea xảy ra. Khẩu hiệu xây dựng mối quan hệ bình đẳng 2 bên cùng có lợi với Nga không được nhắc đến, nhưng có nhắc đến việc phát triển kinh tế bền vững và đấu tranh chống hối lộ.

Lãnh đạo Đảng Pravoi Sector Yarosh: Chống gia nhập Nato và EU và chiến đấu với Nga. Các nhà phân tích cho rằng khả năng thành công của ông rất ít. Ông tham gia bầu cử Tổng thống để thêm nổi tiếng, sau đó sẽ có cơ hội vào Quốc hội.

Chủ tịch Đảng cộng sản Shimonhenko: Các cuộc chiến với tỉ phú và liên kết với Nga.

Cựu viện kiểm sát tối cao Ukraine Kuzmin: Đấu tranh chống chủ nghĩa dân tộc và các thế lực đen tối.

Cựu tỉnh trưởng Kharkov Dovkin: Phát triển công nghiệp Donbas và trưng cầu ý dân về liên bang hóa Ukraine.

Đảng tự do Chyagnhibok: Đối thủ của họ là Pravoi Sector, vì thế họ có chương trình cách mạng về tư tưởng. Trong cuộc chạy đua bầu cử Tổng thống, họ sẽ thực hiện những nguyện vọng của Maidan như trừng phạt và cắt đứt quan hệ với Nga.

Khẩu hiệu chung của các ứng cử viên: Giữ gìn sự thống nhất đất nước, Đòi lại Crimea, Xây dựng quân đội mạnh, Thanh lọc bộ máy chính quyền, Bỏ trung tâm hóa quyền lực trung ương – Cải tổ chính quyền địa phương, Ổn định phát triển kinh tế.

Theo Segodnya.ua

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN