Trên đây là thông báo của Quyền Bộ trưởng y tế mới Ukraine , người tình nguyện viên nổi tiếng Uliana Suprun.
Theo lời bà, bản chất của cải cách trong ngành y là các nhân viên cảnh sát, cứu hộ sẽ biết nhiều hơn về sơ cứu ban đầu cho bệnh nhân, bởi vì họ là những người đầu tiên có mặt tại nơi cần giúp đỡ. Trong thành phần của đội xe cấp cứu cần phải có những nhân viên y tế về kỹ thuật , những người đồng thời là lái xe và giúp đỡ những điều cần thiết tối thiểu về y tế tại chỗ.
Trong thành phần của xe cấp cứu có các nhân viên y sỹ ( paramediki)-những người coi sóc bệnh nhân trên đường xe tới bệnh viện.
Suprun nêu rõ, các y sỹ ( paramediki) - đó không phải là bác sĩ, mà là các nhân viên y tế có những thao tác y tế đặc biệt. Họ có trách nhiệm hỗ trợ cho sự sống của bệnh nhân trên đường tới bệnh viện. Thực tế họ là những y sĩ trong xe cấp cứu, nhưng có trình độ hơn và có khả năng giúp đỡ y tế trong những trường hợp khẩn cấp.
" Thông qua tổ chức " Bảo vệ những người yêu nước", trong hai năm chúng tôi mời những hướng dẫn viên người Mỹ. Họ đã huấn luyện được 260 nhân viên y sỹ (Paramediki) quân đội. Chúng tôi cũng huấn luyện những nhân viên đầu tiên của lực lượng cảnh sát"- Quyền Bộ trưởng y tế Ukraine Suprun thông báo.
Bà cho biết thêm, hiện nay đang chuẩn bị chương trình để huấn luyện các nhân viên kỹ thuật cứu trợ y tế khẩn cấp.
Cần lưu ý rằng, các nhân viên Paramediki ( y sĩ) không cung cấp cho bệnh nhân những giúp đỡ y tế khẩn cấp tại chỗ, nếu như có, cũng chỉ là tối thiểu trong trường hợp khẩn cấp. Những nhân viên chuyên nghiệp đó được huấn luyện để đưa bệnh nhân, cả những người trong trạng thái nguy kịch tới cơ sở y tế gần nhất. Tại bệnh viện các bác sĩ sẽ xác định tình trạng bệnh và áp dụng những biện pháp hiệu quả nhất.
Theo trasse 95.