Các điều tra viên của Viện kiểm sát tối cao Ukraine đã phát hiện các công cụ để nghe lén và theo dõi bí mật tại căn hộ trên phố Simona Petliura.
Trên đây là thông báo của lãnh đạo Uỷ ban về các vụ việc đặc biệt quan trọng thuộc Viện kiểm sát tối cao Ukraine Vladimir Gusulak. Ông bình luận trên kênh 5 truyền hình: " Chúng tôi phát hiện thấy tại căn hộ đối diện với Uỷ ban của chúng tôi có một số người không rõ danh tính tới ở đó và thực hiện một số công việc. Chúng tôi là những nhân viên thực thi pháp luật có một số chức năng nhất định. Chúng tôi hiểu và cảm thấy một số điều như thế. Chúng tôi tới khám căn hộ đó để xác định danh tính những người đã nói ở trên và những nguyên nhân đã nêu. Chúng tôi xác định được những thẻ công vụ mà họ để lại, những thiết bị chuyên dụng, đòi hỏi khi sử dụng phải tuân thủ một số thủ tục. Chúng tôi sẽ xác định tính hợp pháp ở mức nào".
Ông cũng kể lại rằng : Ngày 12/8, sau khi các nhân viên viện kiểm sát tối cao cố gắng tìm hiểu ai là người tổ chức nghe lén, thì lập tức tại nơi xảy ra vụ việc xuất hiện cảnh sát đặc nhiệm của Cục phòng chống tham nhũng. Xảy ra đụng độ. Cảnh sát đặc nhiệm của Cục phòng chống tham nhũng đã đánh đập ba cán bộ viện kiểm sát tối cao, những nhân viên thuộc ủy ban ông phụ trách. Bản thân ông cũng bị bắt quỳ gối, úp mặt xuống đất. Lúc này cảnh sát tuần tra cũng có mặt " nhưng không có phản ứng gì".
Theo lời ông, cảnh sát đặc nhiệm của Cục phòng chống tham nhũng đã giải thoát được cho các nhân viên của mình, nhưng tại căn hộ vẫn còn để lại thẻ công vụ và mảnh giấy ghi họ tên Dmitri Sus.
Cục phòng chống tham nhũng gọi sự cố đụng độ ngày 12/8 giữa các nhân viên của cục với các nhân viên của Viện kiểm sát tối cao là " tình huống ngoài công việc" và nhờ có sự can thiệp của lãnh đạo Viện kiểm sát tối cao và Cục phòng chống tham nhũng nên đã tránh được các tình huống leo thang tiếp theo. Nội dung thông báo có đoạn viết:" Ngày 12/8, trong thời gian tiến hành theo dõi mật đối tượng của một vụ án do các nhân viên của Cục phòng chống tham nhũng thực hiện, có một số nhân viên của Viện kiểm sát tối cao tiếp nhận các hành động điều tra nói trên như là hành động theo dõi họ, nên đã cố gắng xâm nhập vào văn phòng có các nhân viên của cục phòng chống tham nhũng đang làm việc. Do vậy đã xảy ra tình huống ngoài công việc. Chúng tôi nhấn mạnh rằng, tất cả những hành động điều tra của các nhân viên Cục phòng chống tham nhũng tại nơi xảy ra vụ việc được tiến hành theo quyết định của toà án và hoàn toàn tuân thủ luật pháp. Những đánh giá cuối cùng các hoạt động của các nhân viên viện kiểm sát tối cao sẽ được đưa ra sau khi xác định được tất cả các bối cảnh xảy ra sự việc".
Theo segodnya .ua