Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Yashenyuk nói về lệnh trừng phạt: "Để không bị quá muộn"

Thứ tư, 19/03/2014 | 15:00
Thủ tướng Yashenyuk kêu gọi: Hãy lựa chọn tự do hay là tiền?


Hiệp ước với châu Âu phần chính trị sẽ ký vào ngày 21/3. Còn về phần kinh tế sẽ ký sau ngày bầu cử Tổng thống. Đó là lời của Yashenyuk.

“Vì hiệp ước đó mà cả nước đã vùng lên. Và việc ký hiệp ước đánh dấu Ukraine trở thành một thành viên của một châu Âu thống nhất”. Theo lời ông Quốc hội đã nhanh chóng phê chuẩn phần hiệp ước chính trị này. Ông cũng cho rằng, việc châu Âu mở rộng thị trường đối với Ukraine là một thắng lợi lớn.

Đồng thời thủ tướng Yashenyuk tỏ ý không hài lòng vì châu Âu không lập tức áp dụng các lệnh trừng phạt đối với Nga.

“Hiện nay, đó không phải là vấn đề của 2 phía. Nga đã hủy chương trình không phổ biến vũ khí hạt nhân và thực tế đã thực hiện một cuộc ăn cướp vũ trang một nước láng giềng. Cả thế giới phải có những phản ứng giáng trả thích đáng, để ngăn cản Nga đã sử dụng vũ lực can thiệp vào một nước khác yếu hơn. Phải học cách trả giá và xác định: Tự do hay là tiền. Và tôi hy vọng các bạn châu Âu hiểu điều đó, để sau này không bị muộn màng phải áp dụng các dạng trừng phạt khác” – Yashenyk.

Theo Segodnya.ua