Theo cơ quan phát ngôn của Viện kiểm sát, vụ khám xét được tiến hành trong khuôn khổ điều tra vụ án theo các chứng cứ tiêu tán tài sản của nhà nước với số tiền cực lớn.
Cụ thể: Lãnh đạo sân bay Borispol tháng 12/2015 đã công bố đấu thầu về việc mua 4 máy xác định vũ khí. Thắng thầu là một người, chủ công ty tư nhân. Tổng số tiền mua 4 máy 4,3 triệu gr.
Theo văn bản của doanh nhân thắng thầu, các máy được mua chế tạo tại Tiệp khắc. Tuy nhiên trong quá trình điều tra các nhân viên điều tra xác định, máy sản xuất ra tại Nga. Giá của mỗi máy 200 ngàn gr, có nghĩa là rẻ hơn 4 lần so với giá đã mua.
Theo podrovnosti .ua