Người đứng ra bảo vệ cho Kosaba trong lời phát biểu của mình nhấn mạnh rằng, điều luật áp dụng đối với nhà báo về việc ông cản trở hoạt động của lực lượng vũ trang Ukraine là không có cơ sở.
Ông cũng tuyên bố, các cáo buộc Kosaba phá lệnh tổng động viên không thuộc thẩm quyền của lực lượng vũ trang, không có nhân chứng nào tại toà nói rằng những phát biểu của nhà báo gây ảnh hưởng đến tổng động viên.
Trước toà Kosaba tuyên bố, những sự kiện tại Donbass là chiến tranh huynh đệ tương tàn, nhưng ông không phạm tội phản bội tổ quốc và gây cản trở lên lệnh tổng động viên.
Toà phúc thẩm đã thỏa mãn đòi hỏi của Kosaba và người bào chữa cho ông, hủy quyết định trước của tòa án thành phố Ivan - Frankov và tuyên bố nhà báo vô tội.
Sau phán quyết của toà, nhà báo Kosaba trở về nhà.
Theo Unian.