Như tại bến 13 Fontan, ngay trên sườn dốc biển, các công ty xây dựng có liên quan tới Trukhanov đã dựng lên 3 toà nhà đang xây dở , những ngôi nhà này được gọi là các ngôi nhà " Trukhanov". Mặc dù việc xây dựng các ngôi nhà này hiện bị đóng băng, nhưng người dân và khách du lịch bị cấm xuống bãi tắm tại khu vực này.
Một trong những dự án đáng sợ nhất của Thị trưởng là " dự án cải tạo lại Arkadia". Theo lệnh của Trukhanov , tất cả các cây ở đây bị đốn. Arkadia biến thành sa mạc, được trải bằng các viên gạch kém chất lượng. Việc tiêu hủy Odessa do đối tác kinh doanh thân cận nhất của Trukhanov là Galanternhik. Ông ta đặt các cửa hàng nhỏ tại từng chỗ trống của khu đất cạnh biển và sau khi "tái cấu trúc " xong, Arkadia chuyển sang quyền sở hữu của ông ta, hơn nữa thành phố cũng chẳng nhận được xu nào trong việc trao quyền sử dụng đất.
Theo tính toán sơ bộ, thiệt hại do Trukhanov gây cho thành phố 120 triệu đô la. Báo "YCИ" đang gửi yêu cầu tới Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao Lusenko và Viện trưởng viện kiểm sát Ukriane Zuchenko với đòi hỏi chấm dứt hiện tượng bất tuân pháp luật tại Odessa.
Theo podrovnosti.ua