Sự xuất hiện của Bobrovskaia, 27 tuổi dẫn đến sự thất bại của tất cả các dự định cải cách của tỉnh . Từ khi Saakasvili tới nhậm chức tại tỉnh, Bobrovskaia rơi vào tầm ảnh hưởng của ông như một nữ tình nguyện. Ký các dự định hình như là yêu nước, cô chiếm được lòng tin của Saakasvili. Điều này trở thành sự bắt đầu của các hoạt động phản xây dựng của cô tại Uỷ ban hành chính tỉnh Odessa. Tại thời điểm cô cùng với phòng HR-, với sự lãnh đạo của Vladiskina, bắt đầu tiến hành chính sách cán bộ mới. Việc đầu tiên Bobrovskaia cùng Vladiskina làm là tiến hành thi tuyển để thay các chức vụ trống trưởng các hội đồng quận của tỉnh, những người này sau đó làm thất bại công việc theo tất cả các hướng của địa phương, được thể hiện bởi làn sóng bất tín nhiệm từ phía hội đồng các quận.
" Thực tế từ 2 ngàn người, Bobrovskaia chỉ chọn lấy 20 người không có hiểu biết và năng lực nhất, nhưng lại trung thành với cô và từ thời điểm đó tại Uỷ ban hành chính tỉnh Odessa bắt đầu sự rối bời"- nguồn tin trong Uỷ ban hành chính tỉnh Odessa.
Đặc biệt vị thế của Bobrovskaia càng được khẳng định khi tháng 11 năm ngoái cô được chỉ định làm Phó tỉnh trưởng . Sự bổ nhiệm này vi phạm thô bạo pháp luật - ứng cử viên Bobrovskaia không được chính phủ thông qua. Hiện nay Viện kiểm sát đang điều tra việc này. Nhưng
chỉ trong thời hạn ngắn, Bobrovskaia đã biết cách đuổi hết tất cả các cán bộ có ý tưởng ra khỏi Uỷ ban hành chính tỉnh Odessa.
Một thời gian dài Bobrovskaia ganh đua với Maria Gaidar - Một phó khác của Saakasvili.
" Tới một thời điểm Bobrovskaia leo lên đỉnh cao và ép được Gaidar rời Ukraine. Trường hợp tương tự cũng xảy ra đối với Borovik" - Trong Uỷ ban hành chính tỉnh Odessa người ta kháo nhau như thế.
Giai đoạn sau mang tính chất lớn hơn. Bobrovskaia cùng với lãnh đạo quận Saratov là Mikhail Lvov viết lại toàn bộ quyền lực của lãnh đạo Uỷ ban hành chính tỉnh. Hơn thế nữa có một thực tế - lãnh đạo quận thay thế cho cấu trúc công việc của Uỷ ban hành chính tỉnh. Một số cấu trúc có tên rất kêu. Ví dụ bộ phận nông nghiệp được chuyển cho Blok xã hội, còn Phó tỉnh trưởng thứ nhất bị mất hết các quyền lực.
Đặc biệt trắng trợn trong các hành động của Bobrovskaia liên quan tới chuẩn bị thi tuyển chọn các vị trí trống phó tỉnh trưởng . Trong số các ứng cử viên có những người có tiếng như Mikhail Lev và ArsenZumadilov. Hơn nữa cuộc thi tuyển này do Bobrovskaia thực hiện mang tính giả tạo nhiều hơn - cô ta luôn đưa ra các bảo trợ của mình, bằng mọi cách không trong sạch.
Cách làm việc thiếu lương tâm như vậy làm cho những người tình nguyện và chuyên nghiệp bỏ đi. Hiện nay Uỷ ban hành chính tỉnh Odessa chỉ còn lại Bobrovskaia là Phó tỉnh trưởng , 18 ban chỉ có 2 lãnh đạo được chỉ định.
" Hãy hình dung sự hỗn loạn đó. Bobrovskaia đứng sau lưng Saakasvili vẽ gì mình muốn, hơn nữa cô ta thực tế rất vô độ. Chính cô ta là người có lỗi trong sự thất bại của sự bắt đầu các cuộc cải cách" - nguồn tin trong Uỷ ban hành chính tỉnh Odessa.
Chỉ có Bobrovskaia là người tổ chức các cuộc thi tuyển chọn cán bộ. Chưa đầy 9 tháng cô ta đã đưa toàn bộ người của mình vào các cấu trúc của tỉnh. Lãnh đạo cơ quan làm đường ô tô của tỉnh Odessa được BoBrovskaia ủng hộ cho Varivod, người không có kinh nghiệm gì về xây dựng cũng như làm đường, không hiểu biết và được chọn chỉ bởi vì trung thành với Bobrovskaia.
" Văn hoá, thể thao, du lịch - tất cả các lĩnh vực đều thất bại. Đây là điều thật đáng sợ"
Đối với Bobrovskaia nhiệm vụ quan trọng hiện nay - lôi kéo các chức phó tỉnh trưởng Lvov và Zumadilovov- như thế sẽ hoàn toàn củng cố được vị thế tại Uỷ ban hành chính tỉnh Odessa. Và hình như cô ta không dừng lại ở đây. Cô ta đang hướng tới Hội đồng tối cao, muốn trong danh sách của đảng Saakasvili. Mục đích của Bobrovskaia - nhảy vào tầng lớp chính trị cao nhất và để đạt mục đích, cô ta không vội vàng trước điều gì cả, ngay cả việc hy sinh quyền lợi của người dân toàn tỉnh - kết luận của một nhân vật trong Uỷ ban ảnh chính tỉnh Odessa.
Theo podrovnosti.ua