Vụ án chống ông được khởi tố vì ông bị tình nghi tổ chức băng đảng vũ trang, xâm nhập vào nơi ở, bắt cóc từ 2 người trở lên, cướp. Theo nội dung của vụ án, Likholit vài lần vi phạm hiến pháp, điều lệ của lực lượng vũ trang và thực hiện các vụ việc không nằm trong thẩm quyền của mình.
Nhưng đại biểu quốc hội Ukraine Igor Sobolev có ý kiến khác:" Những người giải phóng Ukraine bị bắt.Likholit từng là nhân vật huyền thoại của tiểu đoàn Aidar. Ông đã cứu đất nước. Chỉ có quan toà Ukraine tống giam ông vì tội ly khai, còn cảnh sát Ukraine muốn bỏ tù ông".
Semen Semenchenko nêu rõ, thời hạn cáo buộc như vậy là không được phép . Các đại biểu quốc hội Ukraine muốn bảo đảm cho "Batchia" đứng vây quanh ông tại phiên toà xét xử ông.
Tới lượt mình, người sáng lập ra Aidar Valentin Likholit kể ai là người đứng sau vụ án chống ông:" Melnhichuk ( Tiểu đoàn trưởng đầu tiên của Aidar, đại biểu quốc hội Ukraine thuộc đảng của Lasko) là người thuê đặt vụ này, trả tiền cho Viện kiểm sát quân sự. Luật sư đã làm thất bại các cơ sở buộc tội tôi và cung cấp nhiều bằng chứng để trả lại tự do cho tôi. Cũng có 6 đại biểu quốc hội đứng ra bảo lãnh. Nhưng những điều đó không giúp được gì. Tôi đã trình các Huân huy chương, giấy tờ của con gái về việc tôi là người nuôi dưỡng, nhưng toà cho rằng như vậy chưa đủ. Tôi không hiểu toà quyết định theo quy định nào".
Ông nói rằng nguyên nhân giam giữ ông là do các cựu phiến binh than phiền về việc các binh sĩ Aidar đã có các hành động trái pháp luật đối với họ.
Valentin Likholit kêu gọi các binh sĩ đã phục viên:" Các bạn có thể cũng sẽ bị rơi vào tình cảnh như tôi bây giờ nếu như chúng ta không cùng nhau trừng trị hệ thống viện kiểm sát và toà án".
Hôm nay các binh sĩ của tiểu đoàn Aidar và Donbass kéo về phong tỏa phố Kresatik, đối diện cổng vào toà án quận Pecher Kiev, nơi mà các đại biểu quốc hội Ukraine và các thành viên tích cực đang trực để các nhân viên thực thi pháp luật không thể chở thủ lĩnh của họ là Valentin Likholit về nơi giam giữ.
Những người biểu tình lập lều trại xung quanh toà.
Hiện tại có 3 xe của lực lượng an ninh. Cả cảnh sát và an ninh đều không can thiệp vào các hoạt động phản đối của các thành viên tích cực và binh sĩ Aidar.
Viện trưởng viện kiểm sát tối cao Ukraine Lusenko hứa sẽ trực tiếp kiểm tra vụ án. Ông cho rằng lời của sĩ quan Likholit đủ để thay đổi tình trạng quản thúc. Đồng thời Lusenko kêu gọi dỡ bỏ phong tỏa toà án quận Pecher.
Theo segodnya.ua