Các tài liệu chứng tỏ có sự tham gia của công ty đầu tư ICU thuộc quyền sở hữu của Goltareva trong việc mua cổ phiếu cho công ty Ofsor của những người thân cận của Yanukovik,với số tiền 10 tỷ gr. Thỏa thuận ký vào cuối năm 2013, khi đó Goltareva là lãnh đạo công ty.
Tất nhiên là Goltareva không thể không biết thương vụ như vậy. Hơn nữa khách hàng của ICU là công ty của Arbuzov khi đó là Phó thủ tướng Ukraine. Không còn nghi ngờ gì về việc Goltareva có đầy đủ thông tin về tính chất tham ô của thương vụ này.
Đã năm ngày trôi qua kể từ khi bài báo được đăng trên địa chỉ "Glavkom" với câu hỏi : " Có hay không việc Goltareva từ chối tham gia của công ty ICU vào thương vụ rửa tiền tham nhũng của " Gia đình Yanukovik "? , Goltareva hoàn toàn im lặng trước câu hỏi này.
Viện kiểm sát cũng im lặng. Tại đây cũng tập trung nhiều câu hỏi. Tại sao tài khoản công ty của Arbuzov bị bắt 1,02 tỷ đô la và 1,5 tỷ gr mà tài sản của công ty ICU thuộc sở hữu của Goltareva lại không bị bắt?
Các đại biểu quốc hội Ukraine và cộng đồng xã hội đã đòi khẩn cấp điều tra những chứng cứ được nêu ra từ Viện kiểm sát tối cao Ukraine và Cục phòng chống tham nhũng, cũng như đòi cách chức Goltareva trong thời gian điều tra.
Rõ ràng rằng trong lịch sử của vụ bê bối rửa tiền của " Gia đình Yanukovik " được cơ quan phát ngôn của Goltareva cố che giấu, nhưng không được lâu. Tham gia vào các thương vụ của " Gia đình Yanukovik " là vụ việc quá nghiêm trọng để thoát khỏi mà không bị hệ lụy gì.
Theo podrovnosti .ua