Ảnh minh họa
Ukraine lần thứ tư liên tục lọt vào danh sách nhóm thứ hai các nước chưa đạt chuẩn tối thiểu để chấm dứt nạn buôn người.
Trong báo cáo nêu rõ, các nạn nhân Ukraine bị sử dụng làm nô lệ tình dục và bị bắt buộc làm việc tại Nga, Ukraine, Balan, Thổ nhĩ kỳ, Mỹ, các nước châu Âu, Trung Á và Trung Đông.
Một số lượng không lớn công dân người nước ngoài , trong đó có Moldova, Nga, Việt nam, Uzbekistan , Camerun, Azerbaizan bị ép buộc làm việc tại Ukraine trong các lĩnh vực khác nhau.
Trong thông báo nêu rõ, có khoảng 82-200 ngàn trẻ em mồ côi đang được nuôi dưỡng tại các trại trẻ mồ côi của nhà nước Ukraine, dễ trở thành nạn nhân của tệ buôn người.
Một điều đáng lưu ý nữa là khủng hoảng tại Donbass làm cho khoảng 2 triệu người phải lánh nạn, nhiều người trong số họ trở thành nạn nhân của các vụ bắt cóc phụ nữ và trẻ em với mục đích biến họ thành nô lệ tình dục hoặc cưỡng bức lao động.
Các tác giả của bản báo cáo khuyên chính quyền Ukraine kiên quyết điều tra và buộc tội những kẻ có liên quan tới tội buôn người, trong đó có các cán bộ nhà nước.
Kết thúc bản báo cáo, các tác giả xếp Ukraine ngang hàng với các nước Afganistan, Công gô, Pakistan, Cuba , Thái lan, Tunizi về nạn buôn người.
Theo Unian.