Theo lời ông, tài liệu này của PACE đã gây nên mối nghi ngờ về tính trung thành của sự dân chủ và đối thoại của PACE. Bộ trưởng Klimkin nói:
" Đã liệt kê rõ ràng các đòi hỏi và điều kiện khi các quyết định trừng phạt có thể xem xét lại đối với Nga. Phía Nga đã thực hiện các đòi hỏi đó chưa? Hoặc Nga đã thừa nhận những sai lầm? Hoàn toàn chưa".
Ngoài ra Klimkin nhấn mạnh, phía Nga tiếp tục bỏ ngoài tai những lời kêu gọi của quốc tế chấm dứt gây hấn với Ukraine , bỏ qua các giá trị nền tảng của Hội đồng châu Âu".
" Từ thời điểm áp dụng lệnh trừng phạt, phái đoàn Nga có tất cả các điều kiện để đối thoại, nhưng tiếp tục đối thoại với PACE bằng ngôn ngữ tối hậu thư. Quyết định của phái đoàn Nga không nộp đơn để PACE xem xét lại quyền hồi tháng 1/2016 chứng tỏ Nga quyết định từ chối đối thoại dân chủ ".
Bộ trưởng Klimkin nêu rõ, trong những điều kiện như vậy, lời kêu gọi của Cục PACE yêu cầu hủy các lệnh trừng phạt, để nối lại đối thoại với Nga là sự phá hoại uy tín của Nghị viện Hội đồng châu Âu.
Theo podrovnosti .ua