Ông cho rằng câu hỏi này cần phải được thảo luận ở cấp cao nhất lãnh đạo các nước Liên minh châu Âu.
Phía Hung ga ri tỏ ý nghi ngờ và không đồng tình vì cho rằng câu hỏi quan trọng như vậy mà chỉ được quyết định trong vòng các đại diện hạn hẹp.
Bộ trưởng Hung ga ri nói rằng cần phải làm rõ, các lệnh trừng phạt có tạo khả năng thực hiện thỏa thuận Minsk hay không và ở mức độ nào.
Ông cho biết Nga là đối tác quan trọng bản lề của Hung ga ri trong kinh tế, thương mại và năng lượng.
Trong 2,5 năm cấm vận, các nhà máy của nước này bị mất khả năng xuất khẩu vào Nga 4,5 tỷ đô la hàng hoá.
Theo Lb.ua