Trong vòng hai tháng phong trào phản đối Thị trưởng Odessa Trukhanov tại quảng trường Dumskaya đã làm cho một trong những đối thủ chính của Trukhanov, tức là Chủ tịch tỉnh Odessa Saakasvili có lẽ phải từ chức.
Theo tin từ toà soạn " Yuznưi Kurer", trước đây, mối quan hệ giữa Thị trưởng Odessa Trukhanov và Tỉnh trưởng Odessa Saakasvili không có tiền đề gì về cuộc chiến sẽ xảy ra.
Sau khi được bổ nhiệm làm tỉnh trưởng , Saakasvili tới nghe báo cáo nửa năm làm việc của Trukhanov . Sau đó cùng với Trukhanov và Porosenko, Saakasvili cắt băng khai trương Trung tâm cung cấp các dịch vụ hành chính và giới thiệu cảnh sát tuần tra mới, sau đó là bầu cử thị trưởng, trong đó Saakasvili đặt người của mình là Sasa Borovik là đối thủ của Trukhanov . Khi Borovik thua cuộc, Saakasvili cho rằng đây chính là sự thất bại của bản thân và bắt đầu cuộc chiến.
Một trong những công cụ để nhận được sự kiểm soát thành phố, Saakasvili chọn mưu tính chuyển quyền cấp các loại giấy chứng nhận quyền sở hữu cho Trung tâm dịch vụ hành chính của tỉnh. Tuy nhiên tất cả các hành động đó không hoàn toàn hợp pháp và Trung tâm dịch vụ hành chính bị mất đi tính ưu thế và người ta không còn để ý đến sự tồn tại của nó nữa.
Cũng theo tin từ toà soạn " Yuznưi Kurer" , nhờ thỏa thuận của Saakasvili mà các doanh nhân đáng ghét và các nhà tư nhân hoá thời Yanukovik là Kayfman và Granovski vẫn giữ được sự kiểm soát đối với sân bay Odessa. Mặc cho các âm mưu của Hội đồng thành phố muốn lấy lại một phần quyền sở hữu được phân chia từ hồi Cựu Thị trưởng Odessa Kostusev, do sự can thiệp của Saakasvili đứng về phía Kayfman và Granovski, đã ký thỏa thuận hoà bình, theo đó sân bay Odessa vẫn trong sự kiểm soát của các nhà đầu tư.
Cũng theo tin từ toà soạn nói trên, thời gian cuối bùng phát mâu thuẫn vốn có từ lâu giữa Trukhanov và nhà xây dựng đáng ghét Kivan: nguyên nhân Kivan không hoàn thành trách nhiệm xây xong và bàn giao bệnh viện cấp cứu cho thành phố.
Tất cả những khủng hoảng đó được biểu hiện tại quảng trường Dumskaia, nơi mà đầu tháng tư bắt đầu phong trào chống Trukhanov với tên gọi " AntiTrukhanov Maidan". Ngay trong những ngày hoạt động đầu tiên của phong trào này người ta đã phát hiện thấy trong đám thành viên tích cực có khoảng chục người của chợ bán phụ tùng xe ô tô " Uspek".
Chủ chợ xe Uspek vốn là hai trợ lý của Cựu Thị trưởng Odessa Gurvis là Khotin và Magdiev, vốn nổi tiếng trong giới tội phạm, có biệt danh là " Maga Sport". Sau khi hết hạn hợp đồng thuê đất , Thị trưởng Trukhanov không hủy chợ, nhưng chuyển giao quyền sở hữu cho Hội đồng thành phố, vì thế hai nhân vật kể trên chống lại chính quyền thành phố.
Một trong những người chống Trukhanov, như đã nói ở trên là Sasa Borovik, trước đây là Phó của Saakasvili. Hiện nay nhiều cuộc biểu tình chống đối vẫn được trợ lý của ông ta là Sorena Kiknadze lãnh đạo. Toà soạn cho biết, nhờ chủ nghĩa mị dân mà năm ngoái Raiting của Saakasvili mặc dù thực tế không có hoạt động gì, nhưng năm ngoái mức tín nhiệm vẫn đạt 40-45%, nhưng năm nay mức tín nhiệm bị mất đi nhanh chóng. Theo kết quả thăm dò xã hội của Viện quốc tế Kiev, đảng của Tỉnh trưởng Odessa Saakasvili " Rukh vì sự trong sạch" nếu như được thành lập cũng chỉ nhận được 1,5% số phiếu ủng hộ.
Trong đó, ngược lại Thị trưởng Odessa Trukhanov vẫn giữ được vị thế của mình, tối thiểu ở mức khi bầu thị trưởng, tức là ở mức 51,64% cử tri ủng hộ, thậm chí còn ở mức cao hơn nữa. Như vậy, các đối thủ của Thị trưởng Odessa Trukhanov càng tăng cường chống đối bao nhiêu thì kết quả đối với họ càng ngược lại - toà soạn kết luận như vậy.
Theo podrovnosti .ua