- Những trường hợp ngoại lệ:
Có tin mới: Không phải tất cả mọi người đều phải trả thuế bất động sản. Những người không phải trả thuế bất động sản là những người không tham gia hoạt động kinh doanh, những toà nhà, căn hộ thuộc diện di dời, các toà nhà trẻ em dạng gia đình, những bất động sản không còn phù hợp để sinh sống, bất động sản thuộc sở hữu của trẻ mồ côi, trẻ bị thương tật được mẹ đơn thân nuôi dưỡng, nhưng không quá 1 bất động sản / một trẻ.
- Có sự thay đổi về diện tích: Nếu chủ nhân sở hữu căn hộ hoặc một vài căn hộ thì phần miễn thuế chỉ được 60 m2. Nếu là chủ nhân của nhà riêng hay một vài nhà riêng thì phần miễn chỉ là 120 m2. Nếu là chủ nhân của cả căn hộ lẫn nhà riêng thì phần miễn là 180 m2.
Bởi vì thuế bất động sản được sử dụng tại địa phương nên Hội đồng thành phố hoặc quận có thể có những quyết định riêng.
- Chỉ số phần trăm trả thuế là bao nhiêu do Hội đồng thành phố, quận xác định, nhưng không quá 2% lương tối thiểu ( hiện nay là 24,6 gr/m2), sang năm chỉ số phần trăm phải trả có thể lên tới 3%, tức là 41,34 gr/ m2.
Theo segodnya .ua