" Tháng 12/2015, chúng tôi có thông tin một công dân Pháp tới Ukraine dưới dạng hoạt động tình nguyện và bắt đầu thiết lập quan hệ với các phiến binh miền Đông Ukraine. Anh ta bắt đầu quan tâm tới việc mua vũ khí và chất nổ tại địa điểm nào ở Ukraine. Đồng thời người này có các phát biểu tiêu cực đối với chính phủ của mình trong mối quan hệ với người tị nạn,tuyên truyền đạo Hồi. Anh ta thông báo có nguyện vọng thực hiện những vụ khủng bố để biểu hiện sự chống đối chính phủ".
Trong khuôn khổ chiến dịch chống khủng bố, các nhân viên an ninh đã chuyển cho người này 5 khẩu AK Kalasnhikov, vài ngàn viên đạn, hai súng chống tăng, 18 viên đạn cho súng này, 125 kg chất nổ TNT, 100 vật kích hoạt và mũ trùm mặt.
Công dân người Pháp này bị theo dõi nửa năm và ngày 21/5 anh ta bị bắt .
Grisak không loại trừ kẻ bị tình nghi này có liên quan tới các điệp viên của Nga.
Theo Lb.ua