Trong thời gian xảy ra khủng hoảng tại Donbass, tính từ giữa tháng 4/2014 có 9400 người chết, 21,5 ngàn người bị thương.
Trên đây là báo cáo của Thanh tra Liên hợp quốc, được tờ báo Tiếng nói Hoa kỳ đưa tin.
Cũng theo báo cáo của các quan sát viên của Liên hợp quốc,
các hoạt động chiến sự tại Donbass giảm . Tuy nhiên, vẫn như trước, thỏa thuận Minsk vẫn dễ bị sụp đổ. Tình hình tại Donbass bất cứ lúc nào cũng có thể bùng phát xung đột.
" Cả hai kịch bản đều dẫn đến những hậu quả khủng khiếp đối với những người dân thường và tổn hại quyền con người tại đây".
Người phát ngôn của Liên hợp quốc về quyền con người Samdasanhi cho biết, Liên hợp quốc có những thông tin chính xác , tin cậy về sự chuyển động của quân đội Nga tại biên giới.
Liên hợp quốc nêu rõ, 2,7 triệu người tại các vùng bị chiếm tại Dinbass bị hạn chế tự do ngôn luận, hội họp đông người. Các hiện tượng bị mất tích do cưỡng bức, tra tấn, bạo lực là các mối lo ngại thực tế tại cả hai vùng cả do phiến binh và do chính phủ Ukraine kiểm soát.
Theo podrovnosti .ua