Trong nội dung đổi mới của " Cuốn sách Trắng" , " Nga sẽ không còn được coi là đối tác, mà bị coi là đối thủ". Và bây giờ Nga bị coi là những đe dọa chính trong chính sách đối ngoại của Đức.
Nội dung của " Cuốn sách Trắng" không được đổi mới từ năm 2006. Trong nội dung mới của cuốn sách này nêu rõ, thế giới bị bao vây trong lĩnh vực an ninh và " thay đổi mạnh", tất cả trở nên " phức tạp, biến dạng và khó lường".
Trong tài liệu của cuốn sách nêu rõ, " Nga sẵn sàng chuyển động cưỡng bức vì quyền lợi của mình". Và dẫn ví dụ Nga chiếm Crimea, gây chiến sự tại Donbass.
" Ngoài ra Nga ngoảnh mặt lại với phương Tây, khẳng định chạy đua chiến lược, tăng cường các hoạt động quân sự bên ngoài biên giới của Liên minh châu Âu".
Chính phủ Đức đặc biệt quan ngại cái gọi là " những công cụ tổng hợp để rửa mốc gianh giới giữa chiến tranh và hoà bình, phá hỏng quan hệ với các nước khác".
" Không có sự thay đổi nền tảng trong đường hướng chiến lược của Nga, sẽ là mối đe dọa đối với hành tinh của chúng ta".
Theo Unian