Cần lưu ý rằng, theo điều luật Savchenko, các thẩm phán cần tính mỗi ngày nghi phạm nằm trong trại tạm giam bằng hai ngày tại nơi thi hành án. Theo như nội dung của tài liệu kèm theo luật này, luật " kêu gọi khôi phục lại quyền của con người, bị tước quyền tự do, quyền của họ bị hạn chế nhiều trong thời gian bị tạm giam, luật tác động làm giảm thời hạn giam giữ trong các trại tạm giam các công dân đang bị điều tra và bị ra toà".
Lusenko tuyên bố:
" Tôi biết tồn tại nhiều chỉ chích, nhưng tôi muốn nói, với tư cách là người từng ở trong đó: Việc trải qua trong nhà tạm giam như một sự tra tấn. Hiện nay thay hệ thống " một năm bằng hai năm" trong ngục và thay bằng trả tự do sau khi thi hành 2/3 thời hạn án, như quy định là thời hạn treo".
Tuy nhiên Viện kiểm sát tối cao cho rằng, luật Savchenko cần thay đổi.
" Tôi ủng hộ, quy định " một năm bằng hai năm không được áp dụng đối với những kẻ tái phạm và những kẻ vi phạm các tội rất nặng chống nhân phẩm, tức là các tội hiến dâm, giết người có chủ ý..."
Theo segodyna.ua