Ông nói : " Trừng phạt không phải là mục đích. Và trừng phạt không phải là phương tiện bắt đối tác khác phải quỳ gối. Không có ai muốn nền kinh tế Nga bị phá hủy".
Ông khẳng định, trừng phạt phải là động lực để kích thích các hành động chính trị, hướng đến chấm dứt khủng hoảng: " Có nghĩa là trong tình hình hiện nay cần tiếp tục gây áp lực, nhưng cơ chế trừng phạt - phải tiến hành vừa phải, như tôi đã nói ở tuần trước".
Stailmaier nhấn mạnh, nguyên tắc " Được tất cả hay mất sạch" không làm cho quá trình giải quyết hoà bình khủng hoảng tới hồi kết : " Vì thế đề nghị của tôi là đưa những yếu tố kích thích vào mối quan hệ của các bên. Trong trường hợp đạt được những tiến bộ thì phải dỡ các lệnh trừng phạt theo từng giai đoạn".
Theo podrovnosti .ua