" Có những kẻ thuê đặt thông thường, những kẻ cắp bình thường, những kẻ lừa đảo tham nhũng không học được gì sau Maidan, đang ở hàng ngũ chính quyền cao cấp và gây ra các hành động bất chấp pháp luật này".
Đối tượng chính của vụ án là Cố vấn của Saakasvili - Teimuraz . Những năm 2011-2013 ông lãnh đạo Tổng lãnh sự quán Gruzia tại Odessa. Theo lời của các điều tra viên, chính giai đoạn đó, ông này nhận 20 triệu gr bất hợp pháp khoản hoàn thuế giá trị gia tăng, hình như là mua hàng cho lãnh sự quán Gruzia.
Ngoài ra hình như Teimuraz còn tiêu tán 14 triệu gr của Quỹ " Vì sự thịnh vượng của Odessa". Viện kiểm sát tối cao đã lục soát nhà ở và văn phòng của Teimuraz . Có tin rằng đã tịch thu tài liệu điều lệ của Quỹ, Fleski, điện thoại di động và 5 ngàn đô la tiền của cá nhân ông. Ngoài ra ông không hiểu tại sao lại khám văn phòng của Uỷ ban hành chính tỉnh Odessa. Teimuraz tuyên bố:
" Ở đó người ta không tìm thấy bất cứ giấy tờ gì. Công việc ngoại giao của tôi không liên quan gì tới Quỹ " Vì sự thịnh vượng của Odessa". Nếu như các cơ quan thực thi pháp luật, hệ thống thối rữa muốn diễn kịch và lôi kéo chúng tôi vào chính trị - thì họ sẽ không đạt được gì cả".
Quỹ này đã từ lâu trở thành trung tâm bê bối. Báo chí viết nhiều rằng - nhiều khi tiền không chi tiêu vào việc từ thiện. Tiền của Quỹ được chi cho mua sắm các loại xe đắt tiền, cho việc tranh cử của Borovik, các chuyến ra nước ngoài của tỉnh trưởng và các hội nghị chống tham nhũng. Còn tiền thì do các doanh nhân cung cấp.
" Những doanh nhân đem tiền cho quỹ này dần dần sẽ bỏ đi khỏi Saakasvili. Chiều hướng này từ lâu đã thấy. Điều đó đã được phản ánh. Chúng ta thấy rằng đội ngũ của Saakasvili tan rã ngay trước mắt. Saakasvili từ lâu đã có ý nói, đã tới lúc đóng sập cửa và đi khỏi vùng này"- ý kiến của Chizov, nhà bình luận chính trị.
Các nhà bình luận chính trị cho rằng, khám xét mới chỉ là công việc bắt đầu. Có khả năng đây là khởi đầu của sự kết thúc sự nghiệp của Saakasvili tại Ukraine.
Theo podrovnosti.ua