Skorik cho rằng, bằng quyết định này , Uỷ ban hành chính tỉnh đã vượt quá quyền hạn cho phép, bởi vì nhiều phố như Belinskovo, Gaidar, Valentina Tereskova , Geroiev Stalingrad, Pravda, đại lộ Zukova và các phố khác không thuộc diện phạm vào luật " Bài trừ chủ nghĩa Cộng sản".
Khi thay đổi tên các phố, đội ngũ của Saakasvili đã vi phạm các thủ tục, bỏ qua lắng nghe ý kiến xã hội, nhất thiết phải được thực hiện khi thay đổi các cơ sở, tên gọi.
Nhà sử học nổi tiếng Odessa, thành viên của Uỷ ban về lịch sử của Hội đồng thành phố, công dân danh dự của thành phố Odessa Oleg Gubar nói về những vi phạm luật pháp của Tỉnh trưởng Odessa:
" Tại đây có sự vi phạm trực tiếp luật về bài trừ Chủ nghĩa Cộng sản, chưa nói tới làm tổn hại quyền của các công dân thành phố. Tại Uỷ ban lịch sử của Hội đồng thành phố, chúng tôi cùng các luật sư đã phân tích rõ nội dung của luật này. Các nhà hoạt động khoa học, văn hoá ...Những chiến sĩ đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít trong những năm chiến tranh không thuộc diện phải chịu tác động của luật này. Ngoài ra trong Uỷ ban có danh sách các tên gọi dự trữ, do các cơ quan, cá nhân, các tổ chức xã hội đề nghị trong những năm cuối. Như vậy, quyết định của Uỷ ban hành chính tỉnh có thể và cần phải kiện ra toà án".
Theo báo Slovo