Trên đây là thông tin của luật sư Aleksandr Bosenko được báo Gazeta .ua đưa tin.
" Nhà nước có quyền kiện về bất động sản, nếu như chủ nhân của nó mắc nợ tiền dịch vụ nhà ở, nhưng điều đó không phải sự bắt buộc. Hiện nay vẫn còn hiệu lực cấm thu căn hộ, hoặc nhà ở, nếu chủ nhân
chỉ có bất động sản duy nhất đó để sống và khoản nợ không vượt quá 10 lần lương tối thiểu, hiện nay là 14,5 ngàn gr. Tuy nhiên, nếu khoản nợ lớn hơn số đó chỉ một vài gr và chủ nhân còn có thêm bất động sản khác nữa thì nhà nước có thể đưa ra toà và bán đấu giá căn hộ đó".
Ngay cả khi bất động sản có trẻ em sống và đăng ký cũng không thể ngăn cản được việc sẽ bị tịch thu, chỉ có điều hơi khó bán.
" Tất nhiên việc bán đấu giá bất động sản là biện pháp cuối cùng. Trước khi bị đưa ra toà, chủ nhân của bất động sản được báo trước, cho phép thời gian để trả nợ theo quyết định của toà án. Toà sẽ ra quyết định bắt bất động sản đó. Khoản nợ có thể được tái cấu trúc và phải trả với thời hạn tối đa là 60 tháng".
Ông nói thêm, kể từ năm 2010 vì các cuộc tranh cãi nợ các dịch vụ nhà ở quá nhiều nên quyết định của toà được phát ra theo kiểu mệnh lệnh: " Điều đó có nghĩa là toà ra quyết định mà không cần mời bên kiện và bị kiện".
Như báo " Obozrevatel" đưa tin, Hội đồng thành phố Lusk đã bán căn hộ của những người nợ dịch vụ nhà ở. Chính quyền địa phương cảnh báo ai nợ trên 10 ngàn gr có thể bị bán nhà.
Theo Slovo.