" Thứ nhất, không thể tiến hành cải cách, nếu như không có lòng tin vào những người làm cải cách. Vì thế chúng ta cần khôi phục lại lòng tin của mọi người. Thiếu cái đó chúng ta không thể đi tiếp. Thứ hai: Chúng tôi thường làm ra các chương trình tốt và nói, chúng tôi muốn, nhưng quan điểm của chính phủ lại khác: Chúng tôi không nói rằng chúng tôi muốn làm gì, chúng tôi cho thấy chúng tôi làm như thế nào. Thứ ba: Tôi tin tưởng rằng, nếu như cộng đồng không trực tiếp tham gia vào cải cách thì chúng ta sẽ không đạt được gì cả".
Đồng thời Bộ trưởng năng lượng Ukraine Nasanhik nói về tình trạng nguy kịch của ngành điện, than Ukraine, nợ trong ngành này lên tới 30 tỷ gr, về việc ông khó có thể trụ lâu trên chức Bộ trưởng. Ông thú nhận:
" Các đối tác phương Tây ủng hộ tôi, họ dành tiền cho chúng tôi và chúng tôi sẽ tiến hành thẩm định lại các cấu trúc của Bộ năng lượng và than. Tình hình hiện nay rất nguy kịch. Tôi nói thật, từ việc bị phong tỏa các tài khoản, đã hơn nửa năm, ngay cả nhà máy " Nhiệt điện nguyên tử" , mà đó là nền móng của hệ thống năng lượng Ukraine. Tài khoản của " Trung tâm năng lượng" cũng bị phong tỏa và toà đang xem xét. Ngay cả Bộ cũng bị phong tỏa, không thể trả tiền điện ".
Theo podrovnosti.ua