Trên đây là tuyên bố của Bộ trưởng ngoại giao Belarusia Vladimir Makei.
Ông nhấn mạnh, đối với Belarusia , Nga luôn là đối tác chính trong kinh tế, thương mại, là liên minh chính trị quân sự.
Makei cũng bày tỏ sự tin tưởng vào sự hợp tác, phát triển hai bên cùng có lợi với Liên minh châu Âu về các vấn đề định cư, tội phạm biên giới, buôn bán người và buôn bán ma tuý.
Bộ trưởng ngoại giao Makei nhấn mạnh:
" Belarusia là một nước không lớn và đất nước chúng tôi có nguồn tài nguyên, khoáng sản phong phú. Trong điều kiện hiện nay, Belarusia biết rằng không thể đứng đơn độc. Belarusia tiến tới tham gia vào tất cả các khả năng hội nhập - Liên minh các nước SNG, Liên minh Á-Âu".
Ông cho biết thêm, Minsk dự định tích cực hợp tác với các nước châu Á và các cấu trúc của vùng như БРИКС ( Nga, Brazin, Ấn độ, Trung quốc, Nam phi) và ASEAN.
" Hiện tại chúng tôi bị buộc quá chặt với Nga. Và vấn đề mở rộng các mối quan hệ kinh tế là rất quan trọng đối với các quốc gia nhỏ".
Lần đầu tiên sau 14 năm cấm vận, Tổng thống Belarusia Lukasenko ngày 20/5 bay tới Liên minh châu Âu: Tới Ý để gặp người đồng nhiệm- Tổng thống Italia Matarenka để bàn về khả năng thành lập Hội đồng doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác thương mại giữa hai nước. Sau đó Lukasenko sẽ tới Toà Thánh Vatican.
Theo podrovnosti .ua