Ông nói:
" Quá trình bàn giao, theo quy định, có lịch sử lâu và không quy định bởi một cuộc trao đổi nào cả. Ở đây đơn giản là thực hiện cơ chế song phương giữa hai nhà nước. Khi có sự đồng ý của 3 phía: Bên bàn giao, bên tiếp nhận và phạm nhân. Tại Nga có sự bàn giao như vậy đối với các nước khác. Đây là một lịch sử hoàn toàn bình thường".
Theo lời của Bộ trưởng tư pháp Nga, còn có thể theo một kịch bản khác, theo đó sự thỏa thuận đạt được theo kênh ngoại giao. Trong những trường hợp đó có thể thực hiện trao đổi tù binh giữa các nước.
Ông nói: " Có một thực tế nhau vậy, nhưng đó không phải là chức năng của Bộ tư pháp.
Theo podrovnosti .ua