Những vị khách không mời này tới nhà máy từ ngày 13/5. Trong tay họ có quyết định của toà án quận Pecher Kiev, theo quyết định của toà thì tài sản của nhà máy sẽ bị bắt, sẽ được chuyển cho đại diện của công ty " Obselk". Muộn hơn mọi người hay tin rằng , trước đó Viện kiểm sát tối cao Ukraine đã hai lần ( vào tháng 3 và tháng 4) đã phát đơn kiện nhưng bị từ chối. Tuy nhiên lần thứ 3, Quan toà tên là Yula Farkos đã đáp ứng đòi hỏi của công tố viên Petr Fissa. Hoàn toàn không hiểu tại sao quyết định lần 3 của toà lại khác với hai lần trước với các đơn khiếu kiện hoàn toàn như nhau.
Theo ý kiến của các đại diện nhà máy sản xuất dầu mỡ Ilichevsk thì ngay trong đơn kiện của Viện kiểm sát tối cao chứa những nội dung khẳng định giả tạo. Lãnh đạo của nhà máy này chưa lần nào nhận được giấy mời của Viện kiểm sát tối cao để cung cấp những lời giải thích và cung cấp các loại tài liệu cần thiết cho Viện kiểm sát tối cao.
Còn Viện kiểm sát tối cao Ukraine thì khẳng định, việc bắt giữ tài sản của nhà máy là cần thiết vì tài sản đó là sự đặt cọc trong công ty bị phá sản là nhà băng Delta Bank, nhưng lãnh đạo nhà máy hình như có thể chuyển tài sản đó cho bên thứ 3. Vì thế theo sự khẳng định của Viện kiểm sát tối cao, Quỹ bảo hiểm tiết kiệm của các cá nhân có thể bị ảnh hưởng.
Theo như các luật sư của nhà máy khẳng định: Tính pháp lý của phán quyết do Thẩm phán Yula Farkos từ toà án quận Pecher " là đáng nghi ngờ", bởi vì nó dựa trên cơ sở của những khẳng định giả dối của Viện kiểm sát tối cao và bỏ qua hoàn toàn thực tế là nhà máy sản xuất dầu mỡ tự trải qua các thủ tục phá sản. Còn việc chuyển tài sản cho bên thứ 3 nào đó thì bị cấm trong mọi trường hợp.
Có một chi tiết đáng chú ý là: tại thời điểm các nhân viên viện kiểm sát tối cao tới nhà máy, thì quyết định của Toà Pecher chưa có trong cơ sở đăng ký dữ liệu của nhà nước. Điều này cũng chỉ ra rằng Viện kiểm sát hành động vì quyền lợi của những kẻ chiếm đoạt.
Ngay từ tháng 4 ( sau cuộc" thăm viếng" lần đầu của Công tố viên Petr Fissa) tập thể lao động của nhà máy đã yêu cầu tới Tổng thống và Cục chống tham nhũng và các cơ quan thực thi pháp luật khác, than phiền về hành động của công tố viên Petr Fissa và kêu gọi không được để cướp nhà máy.
Tại Chernomork, nơi trung tâm nhà máy nằm ở đó, hiện có các đại diện của Viện kiểm sát tối cao, các đại diện của " Obselk", cùng với lực lượng những người trẻ tuổi, dáng thể thao, khỏe mạnh, họ không cần giấu giếm nói thẳng ra rằng được trả giá cao để sẵn sàng sử dụng sức mạnh trong việc cướp nhà máy.
Hiện tại nhà máy sản xuất dầu mỡ Ilichevsk trong tình trạng bị vây hãm, công việc bình thường của nhà máy bị phong tỏa. Trong đó họ không thể bốc xếp, xuất hàng ngàn tấn dầu ăn do nhà máy sản xuất cho các đối tác nước ngoài. Vì thế thiệt hại không chỉ cho nhà máy mà còn cả uy tín của Ukraine, mà ngành sản xuất dầu là lĩnh vực rất quan trọng của đất nước.
Theo báo đời sống Odessa