Theo con số của Tổng cục thống kê Ukraine đăng các dữ liệu về cấu trúc thu nhập và chi tiêu của người dân Ukraine năm 2015 thì người dân 2 năm liên tục bị nghèo đi. Năm ngoái người dân chi tới 89,8% cho việc mua hàng hoá và dịch vụ. Trong đó nguồn thu chủ yếu của gia đình là từ lương ( 39%) và từ trợ cấp xã hội (37,8%). Nhìn chung tổng thu nhập của toàn bộ dân Ukraine là 1,744 ngàn tỷ gr năm 2015.
Theo thông tin của Tổng cục thống kê, năm 2015 thu nhập trung bình của mỗi công dân Ukraine là 31082 gr/ năm, nhiều hơn 4300 gr so với năm 2014. Nói cách khác, thoạt nhìn có vẻ thu nhập tăng lên 15%, nhưng tăng giá thực phẩm và các dịch vụ nhà ở lên tới 22,2%. Hơn nữa chi tiêu của người dân Ukraine năm 2015 tăng 16,9% so với năm trước.
Như vậy số liệu của Tổng cục thống kê cho thấy, người dân phải khổ sở tính toán trong tính toán chi tiêu để tồn tại. Theo các nhà chuyên môn, đây là năm thứ hai liên tiếp: " Năm 2015 mức lạm phát tại Ukraine 43%, năm 2014 là 25%. Trong các điều kiện như thế, ngay cả cộng thêm việc tăng lương và các thu nhập khác thì thu nhập thực tế của dân Ukraine bị giảm đi tới 50%. Điều này dẫn tới, trong cấu trúc thu nhập giảm phần lương, tăng phần trợ cấp xã hội , có nghĩa là người dân càng phụ thuộc vào sự giúp đỡ của nhà nước - đây là ý kiến của nhà phân tích kinh tế Ivan Nhikichenko.
Cũng theo nhận xét của các nhà kinh tế, năm 2015 lương và trợ cấp của người dân không đủ sống, vì vậy họ phải ăn vào tiền dự trữ của mình. Hậu quả của việc ăn vào tiền tiết kiệm được phản ánh lên thị trường xe hơi và bất động sản.
Đồng thời các chuyên gia kinh tế tin tưởng rằng, giai đoạn khủng hoảng nặng nề nhất đã qua, khủng hoảng tại Donbass tới cuối năm cũng sẽ không có những cơn trấn động lớn, giá đô la trong khoảng 25 gr, lạm phát không quá 20% / năm. Trong điều kiện như vậy người dân Ukraine sẽ có mức lương trung bình 5 ngàn gr/ tháng và họ sẽ có thể tiết kiệm, để ra mỗi tháng 500 gr từ mùa thu. Và cơ hội tích cóp tiền của những người làm nông nghiệp trong năm nay cũng có thể thực hiện được .
Theo segodnya.ua