Tháng 6 này Chính phủ Đức sẽ đề nghị chính thức thành lập Bộ tổng tham mưu chung châu Âu, sử dụng các loại phương tiện kỹ thuật quân sự.
Các nhà báo của Financial Times đã được chứng kiến nội dung của dự án quân sự này gồm các bước cụ thể, từng bước phối hợp sâu các hoạt động quân sự của các nước thành viên Liên minh châu Âu.
Điều đó phản ánh sự phát triển sức mạnh của Đức và sự tự tin vào khả năng sử dụng sức mạnh quân sự của mình.
Ngoài ra Đức còn đề nghị củng cố hợp tác an ninh mạng, bỏ các hạn chế của quân đội Đức vốn được thông qua sau chiến tranh thế giới thứ 2.
Tờ báo nêu rõ, nhiều nước thành viên châu Âu tỏ ý nghi ngờ với ý tưởng hội nhập các lực lượng quân sự. Vì thế năm ngoái đề nghị tương tự không được đưa vào thực hiện trên thực tế.
Việc phối hợp các hành động quân sự tại châu Âu vẫn do NATO thực hiện. Tuy nhiên từ năm 2008 Liên minh châu Âu ra các sáng kiến thực hiện 37 chiến dịch quân sự: Từ việc giúp đỡ chính phủ Mali tới đấu tranh chống cướp biển.
Nếu Đức thuyết phục được Brusel thì đây sẽ là bước chuyển biến quan trọng trên con đường củng cố sức mạnh của khối Liên minh châu Âu.
Việc thành lập ra một quân đội chung châu Âu hoàn hảo còn xa, nhưng theo quan điểm chiến lược, đây là một bước tiến đúng và quan trọng.
Theo BBC