Các nhà phân tích tài chính của Forex Club tại Ukraine dự đoán rằng, tỷ giá đô la tiền mặt trong dịp hè sẽ trong khoảng 25,5-27,5 grivna/ đô la. Tuy nhiên tới mùa thu sự giao động tỷ giá ngoại tệ sẽ trong khoảng rộng hơn.
Các thách thức đối với nền kinh tế Ukraine vẫn là đáng kể do các yếu tố như sau:
- Không có sự cân bằng thương mại, không có sự thay thế hàng nhập khẩu.
- Khả năng tìm ra thị trường tiêu thụ mới cho hàng hoá Ukraine ở mức thấp.
- Các nguy cơ chính trị, cải cách yếu.
- Chiến tranh tại Donbass.
- Các yếu tố bên ngoài.
Vì thế các nhà kinh tế cho rằng, nguy cơ đồng Grivna bị mất giá tới 27,5 grivna / đô la là khả năng cao.
Khả năng tiếp tục hợp tác với IMF vẫn còn. Mặc dù Ukraine có khả năng trụ được trong năm nay không cần khỏan vay của IMF. Nhưng sự hợp tác với IMF mở ra khả năng nhận được các khoản vay của các tổ chức và các nước khác. Bởi vì nền kinh tế Ukraine hiện nay rất mỏng manh, cải cách diễn ra rất yếu, nhu cầu tiêu dùng trong nước giảm mạnh, chi tiêu ngân sách tăng vọt do chiến tranh tại Donbass. Nếu không có nguồn vay nước ngoài, Ukraine đành phải tiêu tiền từ quỹ dự trữ.
Chiều hướng giá cả nguồn nhiên liệu của thị trường thế giới cũng ảnh hưởng đến giá đôla của Ukraine.
Theo segdnia.