Trên đây là nội dung tuyên bố của Toà hành chính tối cao Ukraine.
Trong tài liệu nêu rõ, ngày 28/4 Groisman trao cho Petrenko phân tích hoạt động của toà, tính pháp lý của các quyết định của toà liên quan tới việc tiến hành doanh nghiệp tại Ukraine , với mục đích hình như là để chống tham nhũng trong hệ thống toà án.
Vì thế Chủ tịch Toà hành chính Tối cao Ukraine nêu rõ, sự can thiệp vào công việc của toà là trái với pháp luật, bởi vì theo ông, các cơ quan thực thi pháp luật không được luật pháp cho quyền đánh giá tính hợp pháp do quyết định mà toà phán quyết. Hơn nữa để xây dựng một nhà nước dân chủ và thịnh vượng, trước hết cần bắt đầu bằng việc tôn trọng lẫn nhau.
Theo ông chỉ có toà án cấp cao hơn mới có quyền đánh giá các quyết định của toà.
Trong đó Chủ tịch Toà hành chính Tối cao lưu ý: " Trong thời gian cuối không những các quy định của luật pháp bị vi phạm, mà các quy tắc đạo đức hành xử do quốc tế đề ra cũng bị vi phạm, mặc cho Ukraine đang tiến đến hội nhập châu Âu".
Dựa vào hướng dẫn số CM/Rec ( 2010) thuộc 12 Uỷ ban của các Bộ trưởng Hội đồng châu Âu đối với các thẩm phán: Tính độc lập, hiệu quả, trách nhiệm, được thông qua ngày 17/10/2010, trong đó chỉ rõ, Chính quyền thực thi pháp luật cần tránh chỉ chích. Điều này có thể dẫn tới phá hủy tính độc lập của hệ thống toà án, hoặc làm mất lòng tin của cộng đồng xã hội đối với hệ thống toà án.
Theo segodnya.ua