Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

5 sự kiện về ứng cử viên Tổng thống Mỹ Hillari Clinton, không phải tất cả mọi người đều biết

Chủ nhật, 24/04/2016 | 03:30
Hillari Clinton hiện nay đang là ứng cử viên sáng giá của đảng Cộng hoà, vừa giành chiến thắng dễ  dàng trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ tại New- York. Các nhà chính trị Mỹ nhìn thấy bà trong các vai trò  rất khác nhau, từ thượng nghị sĩ tới chức ngoại trưởng , nhưng không phải ai cũng biết Hillari Clinton từng đoạt giải " Gremmi".

5 sự kiện về ứng cử viên Tổng thống Mỹ Hillari Clinton, không phải tất cả mọi người đều biết

Phóng viên báo BBC thu thập 5 sự kiện thú vị trong cuộc đời nhà nữ chính trị gia nổi tiếng này, có thể sẽ làm mọi người ngạc nhiên:
1- Bí danh của bà có nghĩa là " Màu xanh vĩnh cửu":
Khi Hillari Cliton sống trong nhà trắng, các cơ quan mật vụ sử dụng tên mật cho bà, mang số cod, có nghĩa là " Màu xanh vĩnh cửu", còn chồng bà có tên biệt danh là " Đại bàng".
2- Bà được nhận giải thưởng về ca nhạc " Gremmi":
Hillari Clinton nhận được giải Gremmi năm 1997, với tên gọi là " Lời phát biểu hay nhất, hay không phải Album nhạc". Bà nhận được giải này do băng ghi lời của mình cho quyển sách " Cần một làng quê nguyên vẹn", dành cho chủ đề giáo dục và nuôi dạy trẻ em.
3- Là phu nhân đầu tiên trong cuộc tranh cử chức Thống đốc bang ở Mỹ:
Năm 2000, bà tham gia tranh cử thay cho  vị trí của Thượng nghị sĩ bang New York và trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử là vợ của Tổng thống Mỹ thắng cử.
Năm 2006 bà lại tái thắng cử trên cương vị này, với tỷ số chiến thắng cách biệt rất xa so với đối thủ là Spenser.
4- Rodem, Clinton, hay là RodemClinton:
Năm 1975 khi lấy chồng là vị Tổng thống Mỹ tương lai sau này là Bill Clinton, bà không muốn đổi sang họ của ông.
Tuy nhiên, một vài tuần trước khi Bill Clinton tuyên thệ  nhậm chức Tổng thống, bà đổi thành Hillari Rodem Clinton .
Năm ngoái, tập đoàn giúp bà tranh cử cho biết, bà thích được gọi là Hillari Clinton .
5- Từ năm 1996 Hillari Clinton thôi lái xe:
Năm 2014, phát biểu trước các thành viên của Liên hiệp những nhà kinh doanh xe hơi tại Norlean mới, bà thú nhận từ 1996 bà bỏ lái xe và khả năng không thể tự lái xe là một trong những sự kiện làm cho cuộc sống của bà bị mờ đi với tư cách là một nhà chính trị trước công chúng. Bà giải thích:
" Lần cuối cùng tôi lái xe vào năm 1996, cho tới bây giờ tôi vẫn rất rõ ngày ấy. Rất tiếc là cơ quan an ninh cũng nhớ điều này và từ đó đến nay tôi chưa một lần tự lái xe".
Theo BBC.


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN