Chủ tịch quốc hội Goisman là ứng cử viên chức Thủ tướng Ukraine ( ảnh Dumskaya.net)
Levochkin cho rằng lối thoát duy nhất ra khỏi khủng hoảng hiện nay tại Ukraine là tiến hành bầu cử quốc hội sớm.
Ông cho rằng, không có cơ sở nào để chờ đợi từ chính phủ này những thay đổi tích cực.
" Cũng như chính phủ của Yashenhuk , trong hàng ngũ của Groisman không có các nhà chuyên nghiệp. Thay vì lựa chọn các ứng cử viên theo chuẩn chuyên nghiệp, họ lại mặc cả những lĩnh vực ảnh hưởng và quyền kiểm soát các bộ giữa đảng Blok Porosenko và đảng Mặt trận Nhân dân. Những thành viên của liên minh cũ, mới quyết định phân chia các mối lợi với nhau theo tỷ lệ trong Liên minh mới".
Theo lời của Levochkin, Liên minh mới " cũ" chỉ có bàn về khâu cán bộ:
" Không tin nhau, họ lập ra cách bỏ phiếu theo cả gói, mà thực tế đó là sự cấu kết để giữ chính quyền. Trong đó không có một lời tuyên bố về sự cần thiết phải thay đổi đường lối đi vào ngõ cụt của chính phủ trước. Không có chương trình thực sự chống khủng hoảng, có nghĩa là tiếp tục con đường cắt giảm trợ cấp xã hội và giảm thu nhập của nhân dân. Không có kế hoạch từng bước thực hiện thỏa thuận Minsk với lịch trình cụ thể, điều đó có nghĩa là chiến tranh sẽ tiếp tục và con người tiếp tục chịu mất mát khổ đau với nhiều tỷ chi phí. Không có kế hoạch của chính phủ ủng hộ nền kinh tế và như vậy sẽ không có tăng trưởng công nghiệp, không tạo ra việc làm mới. Đường lối chiến lược như vậy dẫn Ukraine vào bế tắc".
Đảng Blok đối lập cho rằng, lối thoát duy nhất để ra khỏi tình hình bế tắc là bầu cử quốc hội trước thời hạn.
Cần nhắc lại rằng hôm nay Groisman đề nghị quốc hội bỏ phiếu theo gói: Đồng thời bỏ phiếu sa thải Yashenhuk với thông qua ứng cử viên chức thủ tướng, thành phần nội các mới và chương trình của chính phủ mới. Thời điểm hiện tại vẫn chưa thỏa thuận được các ghế Bộ trưởng năng lượng, Bộ y tế . Groisman muốn Kovaliv làm Bộ trưởng Bộ phát triển kinh tế, nhưng bị nhiều người phản đối.
Theo podrovnosti.ua